Đầu tuần này, Amazon đã công bố báo cáo hằng năm cho biết trong năm 2015 công ty này đã đạt doanh thu 107 tỉ USD, lần đầu tiên cán mức 100 tỉ USD trong lịch sử công ty thương mại điện tử này.
Con số này đã đưa người khổng lồ của thương mại điện tử gia nhập câu lạc bộ những nhà bán lẻ có doanh thu cao nhất, trong khi các đơn vị bán lẻ khác ngày càng quan tâm đến phương thức bán hàng của Amazon.
Trong thông báo của công ty, nhà sáng lập kiêm CEO Jeffrey Bezos cho biết: "20 năm trước, tôi vẫn còn phải tự lái xe chuyển hàng đến bưu điện và còn mong muốn ngày nào đó sẽ có được một chiếc xe nâng hàng.

Một kho hàng của Amazon
Năm nay, chúng ta đã cán mốc doanh thu hằng năm 100 tỉ USD và phục vụ được 300 triệu khách hàng. Vậy nhưng khi nhìn vào sự năng động khắp nơi trên thị trường, tôi ngỡ cứ như chỉ mới ở ngày đầu tiên".
Tuy vậy, con số này của Amazon vẫn lu mờ so với Walmart, với hơn 473 tỉ USD trong năm 2014 (ông lớn này vẫn chưa hé lộ về doanh số của năm 2015).
Nhưng nhìn cách khác, Amazon thực sự đã vượt mặt Walmart khi đạt 100 tỉ USD chỉ sau 22 năm thành lập. Trong khi đó, Walmart phải mất khoảng 35 năm, tức vào năm 1997, để đạt để đạt mốc này từ khi thành lập năm 1962.
Nguồn 24h
-
Bắt 2 xe ô tô tải vận chuyển 3 tấn lợn nhập lậu Trung Quốc
-
Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII
-
Doanh nghiệp Arab Saudi muốn tăng gấp đôi lợi nhuận ở Việt Nam
-
Ôm trọn nghĩa trang, siêu dự án của Bitexco có giảm giá trị?
-
Quyết định dừng Lễ hội Đêm trắng Ban Mê
-
100 khách hỏi 5 người mua: Black Friday 2021, 'ngày đen tối' với chủ shop
-
Giá vàng hôm nay 19/3: Thị trường hụt hơi, quay đầu giảm mạnh
-
Người gốc Việt có thể trở thành thẩm phán tối cao Mỹ
-
Giá vàng hôm nay 21/3: Tăng nhẹ đẩy giá lên tiếp
-
Phương pháp mới khiến ung thư biến mất hoàn toàn
